Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt

Thứ sáu, 05/12/2014 07:33

(Cadn.com.vn) - Ngày 4-12, tại Đà Nẵng, Bộ TN&MT tổ chức hội thảo Quốc gia “Đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương và đề xuất các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu”. Đây là Đề tài thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng Bộ TN&MT, Chủ nhiệm Chương trình Nguyễn Thái Lai khẳng định: Những năm gần đây, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã tác động đến sản xuất, đời sống con người ngày càng rõ rệt; đã và đang tác động mạnh đến mục tiêu xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, tác động đến sự phát triển bền vững của tất cả các ngành, các vùng lãnh thổ của Việt Nam...

Sớm nhận rõ được nguy cơ đe dọa sự phát triển bền vững của đất nước, Chính phủ đã có kế hoạch tổng thể, hành động kịp thời trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngày 2-12-2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng là giao cho Bộ KH&CN phối hợp với Bộ TN&MT xây dựng và triển khai “Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2011-2015”. Thực hiện Quyết định này, hai bộ đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và địa phương, các tổ chức nghiên cứu phê duyệt và tổ chức triển khai Chương trình khoa học trên với 48 đề tài cấp quốc gia; trong đó, đã huy động được trên 1.000 lượt cán bộ khoa học từ gần 100 tổ chức khoa học công nghệ trong cả nước tham gia nghiên cứu.

Sau hơn 3 năm triển khai, Chương trình khoa học và Công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu đã và đang góp phần đánh giá và dự báo các tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng; đồng thời cũng là cơ sở để đề ra các biện pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu đối với Việt Nam.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, từ đó có thể điều chỉnh, bổ sung nội dung nghiên cứu của các đề tài cho phù hợp với tình hình thực tế. Hội thảo cũng tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của các địa phương trong việc tiếp nhận và nhân rộng kết quả nghiên cứu sau khi đề tài kết thúc.

P.V